Hàng trăm hộ dân lao đao vì cửa biển Tư Dung bồi lấp

Chủ Nhật, 24/05/2015, 08:54
Cửa biển Tư Dung bị bồi lấp nghiêm trọng, tạo thành bức tường cát ngăn cách cửa biển và đầm Hải Phú qua 2 xã Vinh Hiền và Lộc Bình (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), khiến nước đọng lại trong đầm Hải Phú bị ô nhiễm nặng, ngọt hóa, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương khi cuộc sống chỉ dựa vào nghề đánh bắt nuôi trồng thủy sản…

Ông Nguyễn Đình Long (trú thôn Hải Bình, xã Lộc Bình), nói: “Trước đây gia đình tôi có nuôi trai lấy ngọc, cuộc sống khấm khá lên. Nhưng, từ khi cửa biển Tư Dung bị bồi lấp, khiến nguồn nước trong đầm Hải Phú đọng lại, ngọt hóa nên không thể nào nuôi trai được, không chỉ gia đình tôi mà các công ty về đầu tư nuôi trai lấy ngọc cũng gặp nhiều khó khăn, do trai chết hàng loạt”.

Thực tế, Công ty Biển Ngọc đã đầu tư hàng tỷ đồng vào dự án nuôi trai lấy ngọc ở đầm Hải Phú thu lại hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện việc làm cho người dân sinh sống trong khu vực có thêm thu nhập. Thế nhưng, khi cửa biển Tư Dung bị bồi lấp khiến nguồn nước ngọt hóa dẫn đến tình trạng trai chết hàng loạt; các trang trại chỉ còn những lồng trai ngổn ngang, cỏ mọc um tùm, rêu bám dày trên mặt nước đầm.

Cửa biển Tư Dung bị bồi lấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân trong đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 26/4/2013, Công ty CP Khai thác sản xuất khoáng sản 55 được Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư về việc thực hiện dự án phân luồng, tận thu cát nhiễm mặn tại cửa biển Tư Dung-Tư Hiền để xuất khẩu; đồng thời phục vụ nhu cầu lưu thông vận tải hàng hải, đánh bắt nuôi trồng thủy sản trong khu vực đầm phá, cải tạo môi trường để nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào khu vực cửa biển tránh bão và phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp phép. Thế nhưng, đến nay cửa biển Tư Hiền được nạo vét một phần; còn cửa biển Tư Dung vẫn bị bồi lấp nghiêm trọng, công ty phụ trách dự án trên vẫn không có động thái nạo vét, phân luồng tại cửa biển Tư Dung.

Ông Phan Thế Phúng, Chủ tịch UBND xã Lộc Bình, huyện Phú lộc, cho biết: “Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng cửa biển Tư Dung bị bồi lấp nghiêm trọng, chính quyền xã đã kiến nghị lên cấp trên về tình trạng này. Ngày 13/5-/2015, UBND huyện Phú Lộc thành lập đoàn liên ngành về kiểm tra cửa biển để có phương hướng nạo vét, sớm đảm bảo cuộc sống cho người dân, đồng thời tạo cảnh quan môi trường sinh thái để phát triển du lịch. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía Công ty CP Khai thác sản xuất khoáng sản 55 chỉ nạo vét ở ngoài xa, phần sát bờ biển vẫn chưa có động thái gì”.

Khi trả lời phỏng vấn về việc này, đại diện Công ty CP Khai thác sản xuất khoáng sản 55, nói rằng, phải qua quý II năm nay, công ty mới có kế hoạch khơi thông cửa biển Tư Dung để người dân có điều kiện đánh bắt và nuôi trồng thủy sản”.

Chiến Hữu
.
.
.