Sạt lở, 9 căn nhà ở Sóc Trăng trôi theo dòng nước

Chủ Nhật, 01/09/2019, 21:38
Ngày 1-9, Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị này vừa có báo cáo khẩn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị cần có biện pháp khẩn cấp để khắc phục tình trạng sạt lở, sụp lún nghiêm trọng vừa xảy ra tại chợ Cầu Lộ, thuộc ấp Ninh Thời, xã An Hội, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng).


Trước đó, từ tối ngày 29-8 kéo dài đến rạng sáng 1-9, tại khu vực chợ Cầu Lộ (chợ trung tâm xã Thới An Hội) nằm cặp bờ kênh Rạch Vọp đã xảy ra sạt lở, ăn sâu vào bờ 10m, chiều dài gần 60m, độ sâu đoạn sạt lở từ 5-6m, nhấn chìm 9 căn nhà bán kiên cố, cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 1 tỉ đồng xuống kênh, đe dọa gần 20 căn nhà khác. 

Rất may không xảy ra thiệt hại về người. Đặc biệt, vụ sạt lở này đã cắt đứt đường đi của người dân địa phương ra vào khu vực chợ.

Bà Ngô Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND xã Thới An Hội cho biết: “Trước đây, khu vực này cũng đã bị sạt lở khiến 1 căn nhà bị trôi xuống sông. Đợt sạt lở vừa qua, do được cảnh báo sớm nên không có người già và trẻ em ngủ qua đêm trong các căn nhà bị sạt lở. 

Hiện tại, khu vực bị sạt lở có chiều dài gần 60m này còn có 18 căn nhà có nguy cơ xảy ra sạt lở xuống sông nên chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng phối hợp với bà con tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản đến nơi khác an toàn. 

Theo kế hoạch, trước mắt, huyện và tỉnh sẽ khẩn trương làm bờ kè tại khu vực bị sạt lở, tiến tới làm bờ kè hết toàn tuyến bờ sông này với chiều dài khoảng trên 1km”.

Hiện tại, con đường vào chợ chạy giữa hai dãy nhà (1 dãy đã sạt lở-PV) cũng xuất hiện vết nứt nên bà con đang lo lắng, chúng tôi đang vận động bà con di dời để đảm bảo an toàn”.

Ông Mã Minh Hoàng (kinh doanh hàng bách hóa) lo lắng: “Nhà của tôi nằm tại khu vực vừa bị sạt lở, hiện nay việc mua bán bị gián đoạn vì đường bị chia cắt, xuất hiện vết nứt chạy dọc con đường vào trung tâm chợ. Trước mắt, địa phương và các hộ dân đang khắc phục bằng cách đóng cừ tràm để giảm sạt lở, chờ nhà nước làm bờ kè kiên cố cho an toàn hơn”.

Theo Chi cục Thủy lợi Sóc Trăng, qua khảo sát, khu vực trên đang có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở nếu có biện pháp chủ động phòng chống kịp thời. Vào thời điểm này, triều cường đang dâng cao, nước chảy khá xiết nên tình hình sạt lở càng diễn biến phức tạp. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương xuống địa bàn huy động lực lượng giúp dân tháo gỡ, trục vớt tài sản và căng dây cảnh báo.

Điều đáng nói, dù sạt lở đã xảy ra làm 9 căn nhà biến mất dưới dòng nước nhưng nhiều hộ kinh doanh, mua bán vẫn thờ ơ với nguy cơ này.

Cao Xuân Lương
.
.
.