Hai phiên chợ hàng Việt về nông thôn khai xuân tại Bình Phước

Chủ Nhật, 08/03/2015, 08:25
Từ ngày 9 đến 11/3, phiên chợ hàng Việt về nông thôn sẽ khai xuân tại huyện Phước Long và ngày 13 – 15/3, phiên chợ hàng Việt về nông thôn tiếp tục diễn ra tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Hai phiên chợ này do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh về hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư – thương mại - du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức.

Theo Trung tâm BSA, phiên chợ tại huyện Phước Long thu hút 28 doanh nghiệp (DN) với 31 gian hàng và phiên chợ tại huyện Bù Đăng có 30 DN với 34 gian hàng.

Hai phiên chợ đầu năm Ất Mùi có sự tham gia của nhiều nhóm ngành hàng như: điện gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, thời trang, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật…

Đây là dịp để DN không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận người dân Bình Phước. Đồng thời, dịp này bà con hai huyện Phước Long, Bù Đăng cũng như các khu vực lân cận có cơ hội mua sắm những mặt hàng Việt chất lượng cao với giá ưu đãi qua các chương trình khuyến mãi của DN.

Bên cạnh đó, tại phiên chợ ở huyện Bù Đăng, Trung tâm BSA sẽ phối hợp với địa phương tổ chức chương trình “Kết nối tiểu thương” tại chợ huyện Bù Đăng, từ 8h - 11h ngày 14/3.

Chợ huyện Bù Đăng có khoảng 450 tiểu thương buôn bán với hơn 300 sạp là cơ hội để DN tìm cơ hội hợp tác lâu dài.

T.H.
.
.
.