Hai người tử vong khi làm sạch giếng nước sinh hoạt

Thứ Năm, 21/05/2020, 13:28

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) xác nhận nguồn tin hai người đàn ông ở địa phương vừa tử nạn bên dưới giếng nước sinh hoạt của người dân.


Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, ông Lâm Tự Kỳ (SN 1973), trú ở khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa xuống giếng nước sinh hoạt trong sân nhà của người hàng xóm là Nguyễn Văn Lợi để nạo vét bùn đất.

 Hơn 15’ sau đó, không thấy động tĩnh gì bên dưới giếng, gia chủ nghi ngờ sự cố bất ổn nên báo cho ông Nguyễn Sơ (SN 1982), trú ở khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ xuống giếng thăm dò, giải cứu ông Kỳ nhưng kết cục người này cũng mất dạng dưới giếng.

 
Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa và Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Phú Yên huy động nhân lực và xe chuyên dụng đến hiện trường

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Yên điều động 15 cán bộ – chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn. 

Do giếng sâu và hẹp nên hai nạn nhân đã tử vong trước đó. Gần 11h trưa cùng ngày Cảnh sát đưa hai thi thể lên khỏi giếng trước khi chuyển về nhà đại thể Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa. 

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Phú Yên triển khai phương án đưa thi thể hai nạn nhân lên khỏi giếng nước.  

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa và Viện kiểm sát cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân để điều tra nguyên nhân.

 Theo nhận định cuả cơ quan chức năng,  nhiều khả năng hai nạn nhân chết ngạt khí trong môi trường yếm khí, mất oxy dưới lòng giếng sâu và hẹp, không loại trừ khí độc metan bên dưới giếng đậy kín.


Hữu Toàn
.
.
.