Sập giàn giáo, 2 công nhân Việt Nam tử vong tại Lào

Thứ Sáu, 12/01/2018, 18:08
Người thân 2 lao động Nghệ An không may tử vong trong vụ sập giàn giáo ở Lào vẫn đang chờ tại đây để đón quan tài chở 2 thi thể đưa về quê.

Theo đó, hai nạn nhân xấu số là anh Võ Văn Tuấn (33 tuổi, quê xã Phú Thành) và anh Phan Văn Thái (25 tuổi, trú xóm 7, xã Tân Thành, huyện Yên Thành).

Một công nhân cùng làm với anh Tuấn cho biết, sáng 11-1, anh Tuấn cùng anh Thái đi chung xe đạp đến công trình Thủy điện Mường Khống (Lào) làm việc. Khi đang ngồi buộc thép thì bị sập giàn giáo.

Sau vụ sập, anh Tuấn và anh Thái được mọi người đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Lào nhưng đã tử vong sau đó. 

Hiện thi thể 2 công nhân tử nạn vẫn đang được để tại một nhà thờ ở huyện Bắc Xê (tỉnh Chăn Pa Sắc, Lào), cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200km. 

Người thân hai gia đình đang chờ tại cửa khẩu.

Nhận tin báo mặc dù người thân của 2 nạn nhân đã thuê xe vào đến Cửa khẩu Quốc tế La Lay nhưng do vướng thủ tục nên không thể đưa xe sang huyện Bắc Xê để chở thi thể mà phải đứng chờ ở cửa khẩu.

Hữu Trọng
.
.
.