Sửa máy bơm, hai cha con bị điện giật tử vong

Thứ Tư, 06/06/2018, 13:50
Trong lúc sửa máy bơm nước tưới cây, hai cha con ở Tiền Giang bị điện giật dẫn đến tử vong.

Chiều 6-6, Đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên nhân hai cha con tử vong tại xã Long Trung là do điện giật.

Kết quả điều tra xác định, trưa 5-6, ông L.V.B. (70 tuổi) cùng con trai đến chòi trong vườn sửa máy bơm nước tưới cây. Đến khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện ông B. và con trai bị té xuống mương nước tử vong. 

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Thành Đạt.

Cơ quan điều tra đã tiến hành công tác khám nghiệm và bước đầu xác định, nguyên nhân tử vong do nạn nhân bất cẩn trong lúc sửa máy bơm dẫn đến điện giật, gây tử vong. 

Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc và bàn giao thi thể cho người thân an táng.

Như Anh
.
.
.