Hai bé trai thương vong sau tiếng nổ lớn

Thứ Sáu, 29/01/2021, 15:02
Nghe tiếng nổ vang lên tại nhà bà V., mọi người chạy đến thì phát hiện 2 cháu nằm bất tỉnh trên nền nhà liền đưa đi cấp cứu. Sau đó, 1 cháu đã tử vong, cháu còn lại bị thương nặng đang được điều trị.

Ngày 29/1, ông Cao Tiến Thìn, chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết vụ nổ nghi do pháo trên địa bàn xã khiến 2 bé trai bị thương nặng, hiện 1 em đã tử vong, cơ quan chức năng đang vào cuộc, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào lúc hơn 19h ngày 28/1, tại nhà bếp bà Nguyễn Thị V. (SN 1958 ) trú xóm Đô Lương, xã Tân An phát ra tiếng nổ lớn. Khi người dân chạy đến thì phát hiện 2 cháu của bà V. là Bùi Nguyễn Thuận M. (SN 2005) và Đặng Đình Danh Ph (SN 2015, học sinh trường tiểu học Tân An) nằm bất động trên nền nhà, xung quanh có nhiều máu. Mọi người vội vàng đưa cả 2 đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó cháu Bùi Nguyễn Thuận M. đã tử vong, còn cháu Ph. vẫn đang cấp cứu tại Trung tâm y tế.

Học sinh Ph. bị thương điều trị tại bệnh viện

Được biết bố mẹ cháu Bùi Nguyễn Thuận M. đã chia tay nhau, người mẹ xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhiều năm chưa về, hiện cháu ở với bà ngoại.

Thông tin điều tra ban đầu cho hay, có thể do hai cháu nghịch pháo nên xảy ra tại nạn nổ. 

H.Hồng
.
.
.