Hai anh em ruột đi tắm sông bị chết đuối

Chủ Nhật, 11/09/2016, 09:21
Sự việc xảy ra lúc 15h, ngày 10-9 tại chân cầu Xuyên Á, phường Vĩnh Hiệp TP Rạch Giá (Kiên Giang). Hai anh em Phương Anh và Phương Ly cùng nhóm bạn 7 người rủ nhau ra gần cầu Xuyên Á để tắm. Trong lúc trời mưa, thì Phương Ly bị sụp hố sâu, đuối nước người anh Phương Anh đã nhảy xuống bơi ra cứu cũng bị đuối nước chết.

Vào thời điểm trên, em Trần Võ Phương Anh (14 tuổi) và em Trần Võ Phương Ly (10 tuổi) là hai anh em ruột, con của anh Trần Văn Tuấn và chị Võ Hồng Phương.

Anh Trần Anh Huy (bác của hai cháu), cho biết: Hôm nay, hai anh em Anh và Ly cùng nhóm bạn 7 người trong xóm trọ lội ra chân cầu Xuyên Á có bãi cát để tắm sông. Trong lúc tắm, không may em gái Phương Ly bị sụp hố sâu đuối nước. Thấy vậy, Phương Anh đã nhảy xuống cứu em nhưng cũng bị đuối nước chết.

Lúc này, các bạn cùng đi tắm chạy về hô hoán mọi người ra cứu, sau đó những trong xóm trọ tổ chức tìm kiếm nhưng không được, phải nhờ đến lực lượng  thợ nặn của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến lặn tìm kiếm hơn hai tiếng mới tìm thấy thi thể của hai em và đưa về nhà trọ cho gia đình chuẩn bị đám tang.

Thi thể của hai em được đưa về nhà trọ để làm đám tang.

Do gia đình anh Tuấn khó khăn, gia đình có 3 người con, mẹ lại đang mang bầu đứa thứ 4 được mấy tháng, Hội chữ thập đỏ phường đã hỗ trợ gia đình hai chiếc hòm để mai tang cho hai cháu.

Thế Hạnh
.
.
.