Hà Nội xuất hiện mưa giông kèm tố, lốc

Thứ Năm, 30/08/2018, 08:36
Dải mây giông vắt qua Bắc Bộ vẫn duy trì, mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng, trung du Bắc bộ, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hoá, Nghệ An...


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến 5000m dịch chuyển về khu vực đồng bằng Bắc Bộ nên đêm 29-8 và hôm nay (30-8), ở vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ 50-100mm/24 giờ); riêng khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to (80-150mm/24 giờ).

Từ đêm nay đến hết ngày 31-8, mưa to tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc (70-120mm/24 giờ), riêng ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai mưa rất to (100-150mm/24 giờ).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: sạt lở đất và lũ quét có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa và Nghệ An, đặc biệt là các huyện Mường Nhé, Mường Chà, Mường Ảng (Điện Biên); huyện Sìn Hồ, Mường Tè (Lai Châu); huyện Thạch Thành, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa, Thường Xuân và Ngọc Lặc (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Anh Sơn (Nghệ An). 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 26-29 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa to đến rất to và rải rác có giông; phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. 

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. 
B.C.
.
.
.