Hà Nội sáng sớm có mưa, trưa chiều hửng nắng

Thứ Hai, 12/11/2018, 07:42
Các tỉnh Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20-24 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12-11, phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-28 độ C. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác và có giông, phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất không quá 23 độ C, cao nhất không quá 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trung bình từ 24-30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng 24-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

B.C.
.
.
.