Hà Nội oi bức, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

Thứ Ba, 09/04/2019, 09:06
Nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội tiếp tục tăng nhanh với nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ, người dân khi ra đường sẽ cảm giác oi bức. Tuy nhiên đến chiều tối lại có mưa rào và giông


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9-4, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 56-93%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-94%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 33-36 độ C, vùng núi có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 57-92%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4-5, chiều 10/4 có lúc cấp 6. Biển Động. Vùng Nam và giữa Biển Đông đều có mưa rào và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam cấp 4-5. Riêng từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ.

B.C
.
.
.