Hà Nội ngày nắng, sáng sớm và đêm có mưa

Thứ Sáu, 21/09/2018, 07:52
Thời tiết Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội đang trải qua tiết trời có phần nắng nóng, vào đêm và sáng sớm có thể có mưa ở một số nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ trong khoảng từ 31 - 34 độ C.


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng, mưa rào chỉ còn xuất hiện vào ban đêm và ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tại Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Nam Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và giông rải rác; chiều mai có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Riêng khu vực sông Cửu Long, mực nước tiếp tục lên theo kỳ triều cường và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 26-27/9, trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,15m (trên BĐ2 0,15m); trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,75m (trên BĐ2 0,25m), sau đó xuống chậm. Đến ngày 30/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,08m (trên BĐ2 0,08m), tại Châu Đốc ở mức 3,67m (trên BĐ2 0,17m), mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

B.C.
.
.
.