Hà Nội mát mẻ trong ngày đầu thi lớp 10 công lập

Chủ Nhật, 02/06/2019, 06:54
Trong ngày đầu diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, thời tiết tại thủ đô Hà Nội tương đối mát mẻ, có mưa và mưa rào nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất chỉ trong khoảng 30 độ C. Thời tiết lý tưởng để các thí sinh có ngày thi tốt.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2-6, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-70%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-70%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

B.C
.
.
.