"Cơn mưa vàng" giải nhiệt Hà Nội sau đợt cao điểm nắng nóng

Thứ Ba, 21/05/2019, 09:19
Sáng nay 21-5, mưa đã bắt đầu xuất hiện tại nhiều khu vực nội thành Hà Nội làm nền nhiệt giảm hẳn, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, người dân Thủ đô Hà Nội hào hứng đón “cơn mưa vàng” giải nhiệt sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhất từ đầu hè.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21-5, hình ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu di chuyển từ phía tây nam Hà Nội mở rộng sang phía Đông và gây mưa rào và giông cho các huyện ở phía Nam Hà Nội như Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ. Vùng mưa tiếp tục sau đó tiếp tục mở rộng về các quận nội thành Hà Nội như Hà Đông, Thanh Xuân, sau đó có thể lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn giông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; các quận Nội Thành đề phòng ngập úng.

Sau nhiều ngày nắng nóng liên tục ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, đêm 20 và sáng 21-5-2019, Hà Nội đã xuất hiện mưa giông trên diện rộng. Sau bao mong mỏi chờ đợi, cuối cùng "cơn mưa vàng" đã tới hạ nhiệt cho Thủ đô.
Cơn mưa ngắn nhưng xua tan cái nắng nóng oi bức.
Mưa rơi trên phố Nguyễn Du, Yết Kiêu.
Toàn bộ thủ đô nền nhiệt giảm mạnh xuống hơn 10 độ C, tiết trời mát mẻ, âm u.
Người đi làm sáng nay hòa mình trong "cơn mưa vàng" giải nhiệt.
Người bán hàng ăn sáng mặc áo mưa, nép mình bên hiên nhà.
Trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp diễn mưa.
B.Châu (Ảnh)
.
.
.