Hà Nội cuối tuần có mưa rét về đêm và sáng

Thứ Bảy, 05/01/2019, 08:03
Mặc dù không khí lạnh đã suy yếu tuy nhiên các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, gió rét, có nơi nhiệt độ xuống dưới 13 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5-1, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ; vùng núi 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rải rác, riêng phía Bắc (Thanh Hóa đến Quản Bình) ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, phía Nam 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 độ C

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

B.C
.
.
.