Hà Nội cuối tuần có mưa giông

Chủ Nhật, 03/03/2019, 07:32
Ngày chủ nhật cuối tuần xuất hiện một vùng mây đối lưu này có khả năng gây mưa dông cho khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3-3, khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi 30 - 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C, vùng núi 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, có nơi 29 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ:  29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

B.C
.
.
.