Miền Bắc nắng rát trên 40 độ C, miền Nam mưa rào và có giông

Chủ Nhật, 19/05/2019, 05:22
Thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất được dự báo là 40 độ C dù thực tế ngoài trời lên đến 47 độ C, cảm giác bỏng rát, ngột ngạt.




Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19-5, phía Tây Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C,

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C, Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 40 độ C

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, phía Bắc 37-39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

B.C
.
.
.