Hà Nội ấm dần lên, Sapa lạnh 6 độ C

Thứ Ba, 18/12/2018, 07:23
Nền nhiệt độ về đêm và sáng ở thủ đô Hà Nội vẫn ở mức thấp từ 11 - 14 độ, từ trưa trời bắt đầu hửng nắng, nhiệt độ nhích lên. Trong khi đó, một số khu vực vùng núi cao phía Bắc có nơi chỉ 6 - 7 độ như Sa Pa, Mẫu Sơn.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18-12, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  21 - 24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Tại khu vực Nam Bộ cũng kiểu thời tiết  tương tự khi ban ngày có nắng gián đoạn, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C.

B.C
.
.
.