Gió lốc làm hư hại nhiều nhà dân ở Bạc Liêu

Thứ Tư, 05/07/2017, 17:39
Trận mưa to kèm gió lốc “thổi” qua địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu), khiến 16 nhà dân bị hư hại (2 căn bị sập hoàn toàn, 14 căn tốc mái), ước thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Ngày 5-7, UBND xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra gió lốc làm hư hại nhiều nhà dân. 

Theo đó, chiều 4-7, trận mưa to kèm gió lốc “thổi” qua địa bàn ấp Giồng Giữa B và ấp Biển Tây B, khiến 16 nhà dân bị hư hại (trong đó 2 căn bị sập hoàn toàn, 14 căn tốc mái), ước thiệt hại trên 100 triệu đồng. 

Một nhà dân ở ấp Giồng Giữa B (xã Vĩnh Trạch Đông), bị gió lốc "thổi" bay mái nhà vào chiều 4-7 (ảnh CTV). 

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên… xuống giúp người dân thu dọn đồ đạc, khắc phục hậu quả do gió lốc gây ra. Ngoài ra, UBND TP Bạc Liêu cũng hỗ trợ bước đầu đối với hộ sập nhà hoàn toàn 10 triệu đồng/hộ; những hộ bị tốc mái tùy mức độ thiệt hại sẽ được hỗ trợ sau.

Ông Lê Trường Hận, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông cho biết, hầu hết các hộ bị ảnh hưởng là đồng bào Khmer. Trước mắt, địa phương phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt để người dân sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống... 

Văn Đức
.
.
.