Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên đột tử do bệnh lý?

Thứ Hai, 22/12/2014, 16:05
Theo một cán bộ điều tra, nhiều khả năng Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tử vong do bệnh lý bởi kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu vết ngoại lực.

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết,  đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Bùi Đức Cường (56 tuổi, trú tổ 12 phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, là Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, tối 20/12, không thấy ông Cường về nhà và không liên lạc được bằng điện thoại, gia đình ông Cường đã liên hệ với cơ quan để đi tìm. Khi kiểm tra phòng làm việc của ông Cường tại tổ 5, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên thì người nhà và đồng nghiệp phát hiện ông Cường đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiêm tử thi. Theo một cán bộ điều tra, nhiều khả năng ông Cường tử vong do bệnh lý bởi kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu vết ngoại lực.

Ông Cường có tiền sử bệnh cao huyết áp. Sáng 20/12 ông Cường vẫn đi làm bình thường.

An Quỳnh
.
.
.