Giải cứu nước bẩn ở Chùa Cầu (Hội An)

Thứ Ba, 08/12/2015, 15:17
Ngày 8-12, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết: Chính phủ vừa ký thỏa thuận với Nhật Bản để đưa công nghệ xử lý nước thải hiện đại vào xử lý ô nhiễm tại khu vực Chùa Cầu.

Theo đó, kinh phí thực hiện công nghệ này lên đến 223 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Nhật Bản. Dự kiến dự án sẽ được triển khai vào đầu năm 2016.

Ô nhiễm gần chùa Cầu được khắc phục sẽ góp phần làm tăng lượng du khách đến tham quan.

Được biết, chùa Cầu- biểu tượng của văn hóa Hội An đang dần mất điểm trong mắt du khách bởi sự ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ở các kênh, hồ. Để hạn chế tình trạng này, chính quyền địa phương đã thực hiện bơm nước từ sông Hoài vào ống ngầm đưa lên phía đầu các kênh để đẩy nước bẩn ra sông.

Thế nhưng cách làm này chưa mang lại nhiều hiệu quả mà còn khiến cho sông Hoài ô nhiễm nặng hơn. Chính vì vậy, việc đưa công nghệ xử lý nước thải vào hoạt động là biện pháp kịp thời, rất có thể sẽ đưa Hội An trở lại với diện mạo trong sạch vốn có.  

Hà Ngọc
.
.
.