Gần 300 Cảnh sát PCCC hơn 3h chiến đấu với giặc lửa ở TP HCM

Thứ Sáu, 03/08/2018, 21:41
Phát hiện khói lửa bốc lên từ khu xưởng gỗ, nhiều người dân hô hoán dập lửa, nhưng do trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh chóng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30’ ngày 3-8, nhiều người dân tại khu công nghiệp Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bốc lên từ khu xưởng gỗ của một công ty sản xuất sản phẩm gỗ.

Nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy tại chỗ ứng cứu dập lửa, nhưng trong xưởng gỗ chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên nhanh chống cháy lan, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cho việc dập tắt bất thành.

Thấy ngọn lửa lớn cháy lan nhanh thiêu rụi hàng ngàn mét vuống kho xưởng, một số người đã di dời đồ đạt ra khỏi khu vực cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Cảnh sát PCCC đến ứng cứu dập tắt đám cháy

Nhiều người di dời đồ đạc đến nơi an toàn

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh huy động 40 xe chữa cháy cùng 270 cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu dập tắt ngọn lửa. Sau 3 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, do trong khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy nên lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn phải phun nước tránh cháy lan và nhằm ngăn chặng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn tuy không gây thương vong về người nhưng gần 5.000m2 kho xưởng cùng tài sản bị cháy rụi, một vài kho xưởng có tường và mái tôn bị đổ sập.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.



Ngọc Lam (clip)
.
.
.