Gần 40 con lợn chết trôi ở hồ chứa nước và kênh thuỷ nông tại Khánh Hoà

Thứ Hai, 04/03/2019, 12:57
Hàng chục con lợn chết có trọng lượng mỗi con khoảng 90kg được người dân phát hiện trôi dạt ven hồ chứa nước và kênh thuỷ nông ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà

Ngày 4-3, Chi cục chăn nuôi - thú y thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hoà xác nhận nguồn tin 38 con lợn chết trôi dạt bên hồ chứa nước Suối Dầu ở xã Suối Tân và kênh thuỷ nông qua địa phận xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm.

Vụ việc được người dân địa phương phát hiện vào chiều ngày 3-3 khi xác 38 con lợn có trọng lượng ước tính mỗi con hơn 90kg đang bị phân huỷ, gây mùi hôi thối. 

Nhận được thông tin, nhân viên Trạm chăn nuôi - thú y huyện Cam Lâm khẩn trương đến hiện trường thu gom, tiêu huỷ theo phương pháp chôn lấp, tiêu độc, khử trùng đúng quy định của Bộ NN-PTNT. 

Mặc khác, Chi cục chăn nuôi - thú y tỉnh Khánh Hoà cùng đã thu thập mẫu bệnh phẩm, trưng cầu cơ quan chuyên môn kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân, trong đó có lưu ý đến nghi vấn dịch tả lợn châu Phi, đồng thời truy nguyên nguồn gốc số lợn chết bất thường nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Hàng chục con lợn chết trôi dạt ven hồ chứa nước Suối Tân

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi sáng ngày 4-3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ năm 2017 đến ngày 26-2-2019 đã có 20 quốc gia báo cáo dịch tả lợn châu Phi (ASF), hơn 1 triệu con lợn phải tiêu huỷ. 

Cũng theo OIE và Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO), từ ngày 3-8-2018 đến 3-3-2019 đã có 110 ổ dịch xuất hiện tại 28 tỉnh tại Trung Quốc. Trong khi đó tại Việt Nam đến thời điểm này đã có 7 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tổng số lợn bị mắc bệnh và phải tiêu hủy là 4.231 con, thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Các tỉnh bị dịch ASF xâm nhiễm gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương.


Hữu Toàn
.
.
.