Đưa 6 ngư dân lâm nạn ở vùng biển Trường Sa về đến Quân cảng Cam Ranh

Thứ Hai, 13/08/2018, 17:23
Sau 10 ngày hoạt động trên biển, đến sáng 13-8, tàu KN-490 của Chi đội kiểm ngư số 4 thuộc Cục kiểm ngư – Bộ NN-PTNT đã đưa 6 ngư dân lâm nạn ngoài khơi về đến Quân cảng Cam Ranh để Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân chuyển giao cho Bộ đội biên phòng Khánh Hòa.

Trước đó vào đêm 2-8, trong lúc tàu đánh cá KH-97580 TS do ông Tống Thành Tiến (34 tuổi) trú ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt hải sản gần đảo Đá Đông – quần đảo Trường Sa thì vấp phải sự cố kỹ thuật. 

Tàu KN-490 hướng mũi lái vào Quân cảng Cam Ranh sáng 13-8-2018.

Vỏ gỗ thân tàu bị thủng, nước tràn vào khoang trong điều kiện thời tiết rất xấu, sóng gió xô đập dữ dội khiến cho tàu chìm dần xuống biển. Rất may là tàu dánh cá KH -90746 TS đang vận hành ở gần đó đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu nạn 6 ngư dân đưa về cách đảo Đá Đông A hơn 1 hải lý. 

Nhóm ngư dân lâm nạn trên vùng biển Trường Sa về đến Quân cảng Cam Ranh .

Đến sáng hôm sau (3-8), tàu KN-490 đang thực thi nhiệm vụ ở vùng biển Trường Sa đã tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ lương thực – thực phẩm cho nhóm ngư dân lâm nạn trong suốt 10 ngày trước khi đưa về đất liền.

Phan Văn Lương
.
.
.