Đồng chí Trần Kim Giám từ trần

Thứ Tư, 15/05/2019, 09:32
Tòa án nhân dân Tối cao và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Kim Giám (bí danh Hoàng Xuân Thái), sinh ngày 30 tháng 1 năm 1927, tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; trú tại số nhà 3A, ngõ 167 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP Hà Nội; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Thường vụ Khu ủy khu Tây Bắc, nguyên Bí thư Ban Cán sự tỉnh Hủa Phăn, nguyên Ủy viên Ban Công tác miền Tây Trung ương, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia Tuyên – Văn – Giáo – Huấn tại nước CHDC nhân dân Lào, nguyên cố vấn bậc II Trọng tài kinh tế nhà nước (nay là Tòa án nhân dân Tối cao); Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, hai Huân chương Ixala hạng nhất của CHDCND Lào; 74 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. 

Qua một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ Bệnh viện TW Quân đội 108, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an và gia đình tận tình chăm sóc, hết lòng cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 7h30 ngày 9-5-2019 tại nhà riêng.

Lễ tang đồng chí Trần Kim Giám được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Lễ viếng bắt đầu từ 9h đến 11h30 ngày 16-5-2019; lễ truy điệu vào lúc 11h30 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng vào lúc 13h15 cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

PV
.
.
.