Đồng chí Thiếu tướng Lê Công Phê từ trần

Thứ Năm, 12/01/2017, 08:53
Đồng chí Thiếu tướng Lê Công Phê; tên khác: Lê Văn Phê, SN 1924; đã từ trần hồi 23h25 ngày 10-1-2017; lễ viếng từ 11h30 ngày 11-1 đến 13h30 ngày 12-1-2017 tại nhà riêng; lễ truy điệu và đưa tang hồi 13h30 ngày 12-1-2017.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Hội CCB xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Lê Công Phê; tên khác: Lê Văn Phê, SN 1924; quê quán: xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; trú quán: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4; đã nghỉ hưu. Huân chương Quân công hạng nhì; Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huân chương Chiến thắng hạng ba; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Cựu chiến binh Việt Nam; Huân chương Vì thế hệ trẻ; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đã từ trần hồi 23h25 ngày 10-1-2017; lễ viếng từ 11h30 ngày 11-1 đến 13h30 ngày 12-1-2017 tại nhà riêng; lễ truy điệu và đưa tang hồi 13h30 ngày 12-1-2017.

An táng tại Nghĩa trang nhân dân thôn Tri Hòa, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Báo CAND
.
.
.