Đình chỉ phòng khám để y sĩ tiêm thuốc, khiến một người tử vong

Thứ Năm, 26/07/2018, 10:01

Dù không có giấy phép hành nghề, nhưng nam y sĩ vẫn tiêm thuốc cho người đàn ông tại phòng khám của vợ, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. 


Ngày 26-7, Phòng Y tế huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đã tạm đình chỉ hoạt động 7 ngày đối với cơ sở khám chữa bệnh ngoại khoa của bác sĩ Lê Hồng Tiến, ở thị trấn Sông Đốc. 

Việc này nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Bùi Văn Linh (40 tuổi), sau khi được y sĩ Vũ Cao Khải (là chồng của bác sĩ Tiến) tiêm và cho thuốc uống tại phòng khám.

Theo đó, trưa ngày 21-7, khi bác sĩ Tiến vắng nhà, dù bản thân không có chứng chỉ hành nghề hay giấy phép hoạt động, nhưng y sĩ Khải vẫn tiếp nhận anh Linh để thăm khám, tiêm và cho uống thuốc, vài giờ sau thì nạn nhân tử vong. 

Giải trình với cơ quan chức năng, y sĩ Khải cho biết, khi bệnh nhân đến, ông có khuyên người nhà đưa đến bệnh viện nhưng họ van xin được khám. 

Vì thương tình nên ông làm theo yêu cầu. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.

Hạnh Hoàng
.
.
.