Mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh ở Bình Phước bị đánh hội đồng

Thứ Ba, 23/03/2021, 09:09
Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra clip một nữ sinh bị đánh hội đồng, sau đó quay clip tung lên mạng gây xôn xao dư luận.

Ngày 23/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh cho biết đang điều tra, xác minh một video clip phản ánh một em gái bị đánh hội đồng sau đó đăng trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh cắt từ clip.

Theo Công an huyện Lộc Ninh, sáng ngày 22/3, trên mạng xã hội Facebook đăng tải clip với tiêu đề “01 vụ đánh hội đồng ở Lộc Ninh. Nhờ Công an vào cuộc”. Clip kéo dài hơn 1 phút phản ánh việc một em gái bị một số đối tượng dùng gậy, mũ bảo hiểm đánh vào người, vào đầu.

Clip được đăng tải đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động xem thường pháp luật của nhóm đối tượng đánh hội đồng cô gái.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh,  em N.Q.A. (SN 2005, ngụ ấp IB, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, học sinh lớp 10A9, Trường THPT Lộc Ninh) và bạn K.A. (SN 2005, ngụ khu phố Ninh Phước, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh) có mâu thuẫn với em H.Y.V. (SN 2005, ngụ ấp 3B, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lộc Ninh) từ việc nhắn tin qua lại trên Facebook.

Từ mâu thuẫn, khoảng 14h ngày 21/3, K.A. lấy xe gắn máy chở N.Q.A. đi tìm H.Y.V. để “nói chuyện”. Gặp được H.Y.V. ở một lô cao su thuộc ấp 4A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, N.Q.A. xông vào dùng tay đánh H.Y.V. dằn mặt rồi lên xe rời đi.   

Bực tức do bị N.Q.A. đánh nên H.Y.V. tìm cách trả thù và khoảng 16h cùng ngày, thấy K.A. đang chở N.Q.A. trên con đường thuộc khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, H.Y.V. và một số đối tượng cả nam và nữ (chưa rõ danh tính) dùng xe gắn máy chặn đầu xe của N.Q.A. lại. 

Tại đây H.Y.V. và nhóm bạn đã dùng tay, nón bảo hiểm, cây sắt đánh túi bụi vào người và vào đầu N.Q.A. khiến A. bị chấn thương nhiều nơi trên cơ thể. Sau đó, N.Q.A. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu và được các y bác sĩ chẩn đoán bị một số chấn thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến trưa ngày 22/3, N.Q.A. đến Công an thị trấn Lộc Ninh trình báo sự việc. 

Hiện Công an đã làm việc với N.Q.A., N.T.K.A. và những người có liên quan, đồng thời đang truy tìm nhóm bạn của em H.Y.V. để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Trường THPT Lộc Ninh – nơi em N.Q.A. đang theo học cho hay cũng đã báo cáo vụ việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

Đức Trí
.
.
.