Đầu tuần, miền Bắc sáng sớm có sương mù

Thứ Hai, 30/09/2019, 06:50
Theo dự báo thời tiết, trong ngày đầu tuần, các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa. Khu vực Nam Bộ có mưa giông ở một vài nơi. Vùng núi phía Bắc, nhiệt độ có nơi giảm xuống 17 độ C. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30-9, phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 18- 21 độ, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, vùng núi 18-21 độ C; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 42 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ; cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 46 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

B.C
.
.
.