Đất mỏ hút khách du xuân

Chủ Nhật, 05/02/2017, 08:03
Từ ngày 26-1 đến 2-2 (mồng 6 Tết Đinh Dậu), tỉnh Quảng Ninh đón hơn 800.000 lượt du khách (tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái). Doanh thu du lịch khoảng 900 tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2016). Du khách lưu trú 86.000 lượt, chủ yếu là khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Âu.

Công suất buồng khách sạn 3-5 sao từ 80-90%, nhiều khách sạn 4-5 sao đạt 100% công suất. Khách thăm vịnh Hạ Long hơn 70.000 lượt. Mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 có khoảng 300 chuyến tàu với trên 5.000 lượt du khách tham quan vịnh Hạ Long (tăng 20% so với ngày thường).

Du khách tham quan tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa.

Trong những ngày Tết, Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức cho 100 chủ tàu hoạt động trên vịnh Hạ Long ký cam kết chấp hành tốt các yêu cầu về đảm bảo TTATGT khi vận chuyển khách du lịch trên vịnh trong những ngày Tết.

Duy trì các tổ công tác phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra theo chuyên đề với phương tiện vận tải khách tham quan vịnh Hạ Long, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trên tuyến đường thủy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đối với các khu di tích và danh thắng, trong dịp Tết Nguyên đán ước đón 630.000 lượt du khách, tăng mạnh từ ngày mùng 1 Tết, tập trung chủ yếu tại Yên Tử, chùa Ba Vàng (TP Uông Bí); các điểm du lịch của TX Quảng Yên; chùa Ngọa Vân và khu di tích nhà Trần (TX Đông Triều); đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả); chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn); cáp treo Nữ hoàng và Vòng quay mặt trời, Dragon Park (Công viên Đại Dương) thu hút khoảng 25.000 lượt du khách…

Khách lữ hành qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 32.000 lượt (tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái).

Theo ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử: Để đảm bảo cho đại biểu, nhân dân, du khách tham gia lễ khai mạc hội xuân Yên Tử 2017 thuận tiện, an toàn, tránh hiện tượng ùn ứ tại đoạn quốc lộ 18A trước cổng Chùa Trình, Ban tổ chức phối hợp với Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo; Công an TP Uông Bí, Công an phường Phương Đông bố trí phương án, huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ với phương tiện đảm bảo ATGT, ANTT tại các khu vực trong và ngoài chùa.

Các phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường, y tế, đảm bảo an toàn thực phẩm... được chủ động sẵn sàng, đảm bảo lễ khai hội tổ chức an toàn, thành công.

Đăng Hùng
.
.
.