Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy cửa hàng bếp từ

Thứ Sáu, 10/06/2016, 10:39
Đến 10h20’ ngày 10-9, công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng bếp từ  Tân Phú Gia (423, Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đã được các đơn vị chức năng hoàn tất. 4 nạn nhân tử vong đã được chuyển vào Bệnh viện An Bình để khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường toàn bộ lầu 1 của cửa hàng gas bị cháy rụi cùng nhiều tài sản bên trong. Nhiều bếp gas, bếp từ được các cơ quan chức năng chuyển ra ngoài…

Về thông tin chính thống của vụ cháy, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh thông tin: Khoảng 4h12’ cùng ngày, đám cháy bùng phát tại cửa hàng buôn bán bếp từ do ông Trần Hợp Phúc (30 tuổi) làm chủ.

Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng và 41 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Lúc này cửa hàng bếp từ  đã được một xe cẩu chạy ngang phá cửa sắt và bảng quảng cáo phía trên lầu 1. 

Hiện trường vụ cháy.
Nhiều bếp gas, bếp từ bị cháy rụi.

Nhiều tài sản bên trong cửa hàng cũng bị hư hỏng
Các phóng viên tại hiện trường.
Nhiều sản phẩm có giá trị bị biến dạng.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc PCCC TP Hồ Chí Minh thông tin vụ cháy.
4 nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện An Bình khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.
Bên trong cửa hàng bếp từ.

Các chiến sỹ chữa cháy đã triển khai vòi rồng theo nhiều hướng, dùng xe thang dập lửa từ trên cao. Đến 5h10’ đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, các chiến sĩ chữa cháy phát hiện 4 nạn nhân tử vong trên lầu 1 gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi), Bùi Thế Thảo (22 tuổi), Phùng Nam Anh (23 tuổi), cả 3 quê ở Thái Bình;  Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê quán Sóc Trăng ). 1 người bị thương được chuyển vào Bệnh viện quận Tân Phú chữa trị là Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê quán Phú Thọ).

Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

M.Đức
.
.
.