Cháu bé 6 tuổi “mất tích” bí ẩn ngay tại sân nhà

Thứ Tư, 05/07/2017, 15:45
Ngày 5-7, lực lượng Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan, cùng gia đình và người dân trên địa bàn tìm kiếm cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi), ở thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình được cho là “mất tích” bí ẩn vào chiều ngày 3-7.


Thượng tá Lê Văn Hóa-Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, chiều tối ngày 3-7, Công an thị xã Ba Đồn tiếp nhận thông tin trình báo của vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo, trú đội 4, thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn về việc con trai của gia đình anh chị là cháu Trần Trung Nghĩa bị mất tích ngay khu vực nhà mình. 

Công an thị xã Ba Đồn đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập khẩn các phòng, ban chức năng của đơn vị tổ chức lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với gia đình tìm kiếm nhưng đến ngày 5-7 vẫn chưa có kết quả.

Cháu Trần Trung Nghĩa đang “mất tích” bí ẩn và thông báo tìm người của Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Theo thông tin cung cấp ban đầu từ phía gia đình cháu Nghĩa, vào lúc khoảng 17h ngày 3-7, mẹ cháu Nghĩa là chị Thảo vào phía sau nhà bếp chuẩn bị bữa cơm tối, còn cháu Nghĩa chơi ngoài sân. Khoảng gần 1 tiếng sau chị Thảo ra sân gọi con vào ăn cơm nhưng không thấy cháu Nghĩa đâu nên hốt hoảng gọi mọi người đi tìm kiếm và báo cơ quan Công an. 

Đến khoảng 17h30 ngày 3-7, không thấy cháu Nghĩa nên gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy cháu Nghĩa ở đâu và nghi là cháu bị bắt cóc, nên đã báo cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn phối hợp truy tìm. 

Đặc điểm nhận dạng của cháu Trần Trung Nghĩa như sau: cao khoảng 1m, nặng 20kg, mặt tròn, đầu cắt tóc đinh ngắn khoảng 1,5cm, nước da màu trắng, trước khi đi cháu mặc bộ đồ áo quần thể thao màu trắng, hình mắt xích. Nếu ai phát hiện thông tin về cháu Nghĩa thì báo về cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình theo số điện thoại 0232.3513388.

Sông Lam
.
.
.