Đà Nẵng đặt tượng danh nhân tại 11 tuyến đường

Thứ Hai, 12/09/2016, 09:02
Ngày 11-9, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã cho phép quận Ngũ Hành Sơn đặt tượng danh nhân văn hóa - lịch sử và cách mạng tại đầu 11 tuyến đường, mang tên: Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Hiến, Hồ Xuân Hương, Sư Vạn Hạnh, Mai Đăng Chơn, Huyền Trân Công Chúa, Trần Đại Nghĩa, Minh Mạng, Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, Phan Tứ. Tượng được điêu khắc từ đá nguyên khối, kích thước tượng và bệ tượng cao 2,2m; bề rộng tùy theo vị trí lắp đặt.

Mỗi tượng là một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt, có kiểu dáng khối đá và tượng không trùng lặp nhau. Trên bệ tượng khắc tên danh nhân, năm sinh, năm mất và ngắn gọn tiểu sử. Phía dưới bệ tượng khắc thêm tên cá nhân, đơn vị tài trợ, chế tác và cuối cùng là tên tác giả thiết kế và chủ dự án.

Ngoài ra, một bảng chỉ dẫn địa danh với bố cục hình khối, được trang trí hoa văn, họa tiết viền ngoài sẽ được đặt tại đường Ngũ Hành Sơn cũng được điêu khắc từ đá nguyên khối, cao 1,8m, ghi hoặc tóm lược nét nổi bật về diện tích, đặc tính địa lý, lịch sử hình thành quận Ngũ Hành Sơn.

Việc tạc tượng và đặt tượng danh nhân được các cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước hưởng ứng tham gia và hiến tặng; dự kiến hoàn thành vào tháng 1-2017, vào dịp kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ngũ Hành Sơn.

Viết Nam
.
.
.