Đón những du khách đầu tiên "xông đất" TP Đà Nẵng và Huế

Thứ Ba, 01/01/2019, 11:34
Sáng 1-1-2019, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đón chuyến bay UO550 của hãng Hongkong Express, chuyến bay đầu tiên hạ cánh Đà Nẵng trong dịp năm mới 2019.

Chuyến bay UO550 có công suất 180 chỗ đã khởi hành tại Hồng Kông lúc 7:50 và đã hạ cánh “xông đất” TP. Đà Nẵng vào ngày đầu tiên của năm 2019 vào lúc 8:50 ngày 1/1. 

Ngoài lễ đón chính thức của Sở Du lịch vào 8h50 ngày 1/1/2019, Công ty Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế AHT cũng dành tặng những phần quà chúc mừng năm mới cho những hành khách khởi hành lúc 0h5 và 0h20 rạng sáng 1/1/2019.

Những du khách chuyến bay đầu tiên xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch 2019 được chào đón nồng nhiệt. 

Cùng ngày, TP. Đà Nẵng cũng đã đón tàu du lịch 5 sao Costa Atlantica cùng hơn 2000 du khách đầu tiên cập cảng Đà Nẵng trong dịp năm mới 2019. Một trong những vị khách đặc biệt của chuyến tàu đầu năm là ông Zhao Jing Hua, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cảng biển, tàu biển Shekou, một trong những tập đoàn nhà nước lớn về ngành đường biển của Trung Quốc có cổ phần lớn tại các cảng biển quốc tế và các cảng lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Thẩm Quyến, Hạ Môn, Thiên Tân, Hong Kong…

Đà Nẵng đón 7.660.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế đạt 2.875.000 lượt,  khách nội địa đạt 4.785.000 lượt trong năm 2018. 

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng: Trong năm 2018, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước cả năm 2018, Đà Nẵng đón 7.660.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế đạt 2.875.000 lượt,  khách nội địa đạt 4.785.000 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước cả năm 2018 đạt 24.060 tỷ đồng.

Tại Thừa Thiên - Huế:

Sáng 1-1, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức lễ đón những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không năm 2019.

Theo đó, 184 hành khách trên chuyến bay VN1543 Hà Nội - Huế đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vào lúc 9h45 cùng ngày đã được lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trao hoa chúc mừng và tặng quà lưu niệm. Trong đó có các vị khách quốc tế như ông Alex Ebtedaei cùng vợ là bà Nicolas Triballeau (quốc tịch Pháp)…

Những du khách quốc tế đầu tiên đến Huế dịp đầu năm mới 2019 bằng đường hàng không.
Nhiều du khách bất ngờ khi được lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế tặng hoa chúc mừng trong ngày đầu năm mới.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh trong năm 2019 như Festival Nghề truyền thống Huế, ngày hội chạy Marathon quốc tế Huế, Giải xe đạp quốc tế Coupe de Huế… nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu về văn hóa, cảnh quan, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên- Huế nói riêng đối với du khách trong và ngoài nước.

Đón du khách đầu tiên trong năm mới là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Thừa Thiên- Huế trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2018, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế đã đón 4.250.000 lượt khách, trong đó có hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt khoảng 4.400 tỷ đồng.


Hoài Thu - Anh Khoa
.
.
.