Cứu sống một ngư dân bị tai biến nặng trên biển

Thứ Bảy, 07/04/2018, 08:55
Ngày 6-4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cho biết, vừa cứu nạn một ngư dân bị tai biến mạch máu não khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa.

Lúc 8h53 ngày 5-4, Danang MRCC nhận được tin, ông Nguyễn Văn Dàng (SN 1964, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90039TS, khi đang cùng ngư dân trên tàu đánh bắt hải sản ở vùng biển cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía Đông Bắc, thì bị tai biến liệt nửa người bên phải, nguy hiểm đến tính mạng.

Các thành viên tàu SAR 412 đang cấp cứu ông Nguyễn Văn Dàng.

Trong điều kiện thời tiết biển diễn biến phức tạp theo chiều hướng xấu, dưới sự chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 xuất phát đi cứu nạn.

Cùng hành trình trên tàu có đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng. Sau hơn 14 giờ hành trình xuyên đêm, vượt qua gần 300 hải lý trong điều kiện thời tiết sóng gió cấp 6-7, biển động mạnh, lúc 0h36 ngày 6-4, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90039TS.

Đến 15h cùng ngày, tàu SAR 412 đã về cập cảng Đà Nẵng, đưa ông Dàng vào bệnh viện điều trị. Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông Dàng đã qua cơn nguy kịch, tri giác dần hồi phục.

Hoài Thu
.
.
.