Cứu sống 4 ngư dân bị chìm tàu ở vùng biển Hoàng Sa

Thứ Bảy, 01/04/2017, 08:50
4 ngư dân trên tàu cá QNg-95.831TS được tàu của ông Võ Văn Tư, quê ở xã Bình Châu, phát hiện và cứu kịp thời.

Sáng 31-3, chính quyền xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, 4 ngư dân trên tàu cá QNg-95.831TS do ông Trương Đình Trọng, ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh làm thuyền trưởng bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa đã được tàu cá của ông Phạm Hồng Trà, ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi cứu sống và đưa vào bờ an toàn.

Tàu cá QNg-95.831TS bị sóng đánh chìm ở vùng biển Hoàng Sa.

Trước đó, vào ngày 27-3, tàu cá QNg-95.831TS đang hành nghề lưới chuồng ở khu vực biển đảo Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa thì tàu chết máy trôi dạt và bị sóng lớn đánh chìm.

Sau khi tai nạn xảy ra, 4 ngư dân trên tàu may mắn được tàu cá của ông Võ Văn Tư, quê ở xã Bình Châu, phát hiện và cứu kịp thời, sau đó được chuyển sang tàu cá của ông Trà đưa về đất liền.

Trung Thành
.
.
.