Cứu một ngư dân bị thương nặng khi đang đánh cá trên biển

Thứ Năm, 29/11/2018, 17:44
Trong lúc đang kéo lưới trên vùng biển thuộc huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang, anh Phạm Văn Còn bị hệ thống ròng rọc của tàu đứt đập vào mặt khiến anh bị thương nặng ở vùng đầu, chảy nhiều máu và bất tỉnh. 

Ngày 29-11 theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thì vào chiều 28-11 khi đang tuần tra kiểm soát tại khu vực Bắc Đảo, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu Cảnh sát biển 3008/Hải đội 402, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Bộ đội Biên phòng tiếp cận tàu cá KG 94675-TS cấp cứu kịp thời một thuyền viên đang bị thương trong quá trình đánh bắt cá trên biển. 

Anh Còn được Tổ quân y của tàu Cảnh sát biển và cán bộ Bộ đội Biên phòng sơ cứu (Ảnh: Đức Tĩnh)

Nạn nhân là anh Phạm Văn Còn (22 tuổi, trú tại Tây An, An Biên, Kiên Giang) - thuyền viên trên tàu cá KG 94675-TS do ông Nguyễn Ngọc Thái làm thuyền trưởng. 

Trong lúc đang kéo lưới hệ thống ròng rọc của tàu bị đứt đập vào mặt anh Còn khiến anh bị thương nặng ở vùng đầu, chảy nhiều máu và bất tỉnh.

Tàu cá có ngư dân gặp nạn (Ảnh: Đức Tĩnh)

 Tổ quân y của tàu Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng đã sơ cứu, băng bó vết thương rồi nhanh chóng đưa anh Còn về bờ. Do được xuồng của Cảnh sát biển kịp thời đưa vào bờ an toàn, anh Còn ngay sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Phú Quốc để tiếp tục cấp cứu và điều trị.


T.H
.
.
.