Cứu hộ thành công tàu đánh cá cùng 6 ngư dân

Thứ Tư, 13/12/2017, 09:57
Sau một hải trình cứu hộ, sáng 12-12, tàu Trường Sa 14 thuộc Hải đội 411 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã lai dắt tàu đánh cá KH-98192 TS cùng 6 ngư dân bị lâm nạn ngoài khơi về đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Trước đó, vào sáng 9-12, trong lúc tàu đánh cá nêu trên đang hành nghề đánh bắt hải sản cách bờ biển Cam Ranh về phía Đông Nam 106 hải lý thì xảy ra sự cố kỹ thuật hỏng máy. Sau nhiều giờ nỗ lực sửa chữa bất thành, sóng gió xô đập chiếc tàu trôi dạt trên biển, nên thuyền trưởng sử dụng hệ thống liên lạc Incom đề nghị Đài thông tin duyên hải Nha Trang phát thông báo cứu hộ.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tàu Trường Sa 14 của Hải đội 411 đã hướng mũi lái ra khơi, triển khai phương án cứu hộ an toàn.

Cán bộ tàu Trường Sa 14 tiếp cận và triển khai phương án lai dắt tàu.

Được biết chủ nhân tàu đánh cá KH-98192 TS là bà Huỳnh Thị An (65 tuổi, trú ở 217 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang). Trong một chuyến hành nghề ngoài khơi xa vào giữa tháng 12-2014, tàu đánh cá KH-98192 TS từng bị một nhóm đối tượng trên chiếc tàu lạ dùng vũ khí khống chế cướp đoạt hơn 1 tấn cá ngừ đại dương, 250kg cá bò, 2.500 lít dầu, 170kg mực khô cùng một số ngư cụ, vật dụng khác trị giá gần nửa tỷ đồng.

Hữu Toàn
.
.
.