Cuối tuần, Hà Nội chìm trong mưa rét

Thứ Sáu, 28/12/2018, 07:09
Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm nhiệt nhanh, xuất hiện rét đậm, rét hại. Nhiều khu vực có khả năng xuất hiện băng giá, thủ đô Hà Nội hôm nay xuất hiên mưa lạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (28-12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 29, 30 ở đồng bằng là 8-11 độ, vùng núi từ 4-7 độ, vùng núi cao là dưới 3 độ. Khu vực có độ cao trên 1.500 mét, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C. Các khu vực như Ô Quý Hồ, đèo Pha Đin, Sapa, Mẫu Sơn có khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá.

Đợt rét này dự kiến kéo dài đến 4-1-2019, nguy cơ ảnh hưởng đến nông nghiệp, cây trồng vật nuôi, sức khỏe con người là rất lớn. Như vậy, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có 2 ngày đầu rét đậm rét hại kèm mưa tuyết, băng giá. Hai ngày tiếp theo vẫn là rét đậm, rét hại nhưng thời tiết khô hơn, chỉ còn khả năng băng giá ở phía Bắc. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C vào ngày và đêm 29, 30. Những ngày tiếp theo sẽ rét đậm, rét hại nhưng khô ráo hơn.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét; riêng khu Tây Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, riêng khu tây Bắc có nơi 24-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi, trung du rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi 10 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19, vùng núi 13-16 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét; phía Nam trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

B.C
.
.
.