Đốt lửa sưởi ấm cho động vật tại Công viên Thủ Lệ

Thứ Tư, 02/01/2019, 22:07
Những ngày vừa qua không khí tại Hà Nội trở rét, nhiệt độ xuống rất thấp khiến Công viên Thủ Lệ phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ các cá thể động vật đang được nuôi nhốt tại đây.
Công viên Thủ Lệ hiện là nơi nuôi nhốt rất nhiều các loại động vật hoang dã, đây được xem là một trong các địa điểm thu hút du khách đặc biệt là trẻ em bậc nhất tại Hà Nội.
Trong những ngày vừa qua thời tiết trở lạnh nhiệt độ giảm sâu buộc lãnh đạo công viên phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm duy trì sức khỏe cho các cá thể động vật được nuôi nhốt tại đây. 
Một trong các biện pháp đó là nhóm lửa sưởi ấm cho các con thú. Trong khu vực nhốt hươu sao một đống lửa được đốt lên...
Các chú hươu thay vì chạy nhảy thì bây giờ chỉ quay quẩn quanh đó để sưởi ấm.
Ngoài đốt lửa thì các máy sưởi cũng được sử dụng tại các chuồng nuôi nhốt. Trong ảnh một máy sưởi đang được lặp đặt cạnh chuồng nuôi gấu ngựa tại Công viên Thủ Lệ.
Các loài thú vốn sinh sống tại vùng khí hậu nóng như sư tử hay linh dương được đặc biệt quan tâm do chúng khó có khả năng thích nghi với thời tiết trở lạnh như thế này.
Trong khi đó tại các khu vực nuôi nhốt chim thì được lắp những tấm ợp cản gió. 
Riêng với các loài linh trưởng, công viên bố trí thêm trong chuồng nuôi một hộp gỗ để chúng tránh rét.
Khu chuồng voi được quây bạt kín nhằm tránh gió đồng thời tăng cường tới 6 máy điều hòa công suất cao. Các quản tượng cho biết những ngày này thức ăn cho voi có thêm mía, khoai lang.. để chúng có sức chống rét. 
Khu nuôi hà mã cũng được công viên bơm thêm bùn và nước nóng nhằm giúp loài thú đặc hữu của châu Phi vượt qua được cái rét mùa đông Hà Nội.
Một nhân viên làm việc tại Công viên Thủ Lệ cho biết chia sẻ, nhiệt độ xuống thấp thì nhiều loại thú sẽ có nguy cơ mắc nhiều bệnh liên quan đến cơ khớp, đầy bụng ... vì thế việc chống rét cho thú rất quan trọng trong công tác bảo tồn các động vật quý hiếm này.
Nhóm PV
.
.
.