Côn trùng lạ 'vây' xã Nhơn Thọ là ruồi mắt đỏ

Thứ Sáu, 27/02/2015, 09:00
Chiều 26/2, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Định - kỹ sư Phạm Năm cho biết, sau cuộc kiểm tra thực tế tại xóm Đồng Viên, thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, cơ quan này xác định loài côn trùng xuất hiện nhiều ở đó là ruồi mắt đỏ.

Chưa có nghiên cứu, kết luận nào khẳng định ruồi mắt đỏ là loài trung gian truyền bệnh, nhưng Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Định vẫn khuyến cáo người dân nên tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường.

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn – bác sĩ Lê Thái Bình cho biết, hiện các nhân viên trung tâm đã tiếp cận địa bàn xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, khoanh vùng những khu dân cư xuất hiện nhiều ruồi mắt đỏ để tiến hành phun hóa chất xử lý.

Phan Văn Lương
.
.
.