Có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ

Thứ Năm, 11/08/2016, 16:40
Trong các ngày từ 13 đến 18-8, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh khiến cho khu vực Vịnh Bắc Bộ có khả năng cao xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, trong 3 ngày qua, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa từ 50-100mm, một số nơi lớn hơn như Bắc Hà (Lào Cai) 140mm, riêng Yên Bình (Hà Giang) 120mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 120mm.      

Trong đêm nay và ngày mai (12-8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Từ 13-18/8, áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện trên Vịnh Bắc Bộ gây gió giật cấp 8-10 và mưa lớn diện rộng cho toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là vùng ven biển. Lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện gây gió giật cấp 8-10

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến khu vực vùng núi phía Bắc có nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất.

Trên biển, do hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 


K. Vy
.
.
.