Cô gái tung tin công nhân bị bắt cóc, mổ nội tạng

Thứ Năm, 14/04/2016, 19:06
Tối 14-4, Đại tá Trần Minh Thành, Trưởng Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) khẳng định: thông tin loan truyền trên mạng xã hội về trường hợp một công nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng ở Trà Nóc (quận Bình Thủy) là tin đồn, sai sự thật.

Hai ngày qua, trang cá nhân “Ngô Vân” trên mạng xã hội loan tin: “Cảnh báo Cần Thơ đã có bắt cóc mổ lấy nội tạng. Cháu gái mình làm việc ở Trà Nóc. Bạn làm chung với cháu mình đêm qua không về nhà. Sáng nay phát hiện xác ở bụi sậy, không còn nội tạng”. 

Có người quan tâm, thắc mắc cô gái khẳng định: “Ở Trà Nóc đó anh. Cháu em nó đi làm trên đó. Mà mấy bữa nay nhiều người hỏi em quá. Em đăng tin cảnh báo”.

Cô gái thông tin sai sự thật trên trang cá nhân được hàng ngàn lượt chia sẻ.

Thông tin trên nhanh chóng được hàng ngàn người chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

 Công an quận Bình Thủy tiến hành xác minh, khẳng định, thời gian qua trên địa bàn và tại Khu Công nghiệp Trà Nóc không có sự việc nào xảy ra như thông tin loan báo trên mạng xã hội.

 “Đây là tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Công an quận đang phối hợp với Công an TP Cần Thơ tiến hành làm rõ vụ việc, có hướng xử lý đối với trường hợp thông tin sai sự thật, mang mục đích câu like, khiến dư luận bức xúc”, Đại tá Thành cho hay. 

Văn Vĩnh
.
.
.