Chuyên gia tìm hiểu nguyên nhân 'rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường'

Chủ Nhật, 07/12/2014, 10:04
Trong 2 ngày 5 và 6/12, đoàn công tác gồm các chuyên gia Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (ST&TNSV) đã về tỉnh Quảng Ngãi để tìm hiểu nguyên nhân rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều trong khu dân cư thời gian gần đây.

Tại huyện Mộ Đức, nơi có hàng chục người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải đưa đi bệnh viện cấp cứu trong hai tháng qua, các chuyên gia ghi nhận thông tin từ những nạn nhân bị rắn cắn, thu thập mẫu vật để phân tích... Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần phát quang các bụi rậm, dây leo quanh nhà để tránh rắn xâm nhập vào nhà. Ban đêm đi lại cần có đèn pin soi lối đi và hai bên để kịp thời phát hiện rắn ở ven đường đi. Trong trường hợp đi rừng cần đi giày, ủng; bắt rắn cần có dụng cụ như: gậy, kẹp, găng tay da.

Trà Câu
.
.
.