Tàu cá cùng 5 ngư dân chìm ngoài biển khơi

Thứ Hai, 31/07/2017, 16:40
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, đến trưa 31-7 vẫn chưa tìm thấy 5 ngư dân trong vụ chìm tàu đánh cá trên vùng biển Hoàng Sa.


Trước đó vào hồi 7h10’ sáng 29-7, tàu đánh cá BĐ 95613-TS có công suất 330VC do ông Trần Quốc Toàn, trú ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt hải sản ở vị trí 16040’N, 114041’E, cách đảo Linh Côn - quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 115 hải lý về hướng Đông, thì xảy ra sự cố kỹ thuật thủng vỏ tàu nước tràn vào khoang.

Dù đã nỗ lực khắc phục những bất thành nên đến 13h chiều cùng ngày, tàu đánh cá nêu trên chìm dần xuống biển, nên thuyền trưởng khẩn báo qua hệ thống Incom, đề nghị Đài thông tin duyên hải Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp.

15h ngày 30-7, HQ-303 thuộc Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn lúc nhưng không tìm thấy dấu tích tàu đánh cá BĐ 95613-TS và 5 ngư dân.

Từ thời điểm đó đến trưa 31-7, tàu HQ-303 cùng hai tàu đánh cá BĐ-97135 TS, BĐ-97637 TS của ngư dân Trần Quốc Bảo và Nguyễn Văn Thành – trú ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

5 ngư dân trên tàu đánh cá BĐ 95613-TS gồm Trần Quốc Toàn (32 tuổi), Trần Minh Trang (31 tuổi), Lê Quý (47 tuổi), Huỳnh Năm (31 tuổi) – cùng trú ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) và Bùi Minh Khang (27 tuổi) trú ở tỉnh Bình Thuận.

Hữu Toàn
.
.
.