Chủ trâu chọi Đồ Sơn đã tử vong

Thứ Bảy, 01/07/2017, 19:27

19h2', ông Đinh Xuân Hướng, chủ trâu chọi số 18 đã tử vong sau mọi nỗ lực cấp cứu của các bác sỹ Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Trước đó, ông Hướng đã bị trâu của mình đuổi húc khi đang thi đấu trong lễ hội chọi trâu tại Đồ Sơn, Hải Phòng. 

Ngày 1-7-2017, tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, UBND quận tổ chức vòng đấu loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017. Đây là lễ hội được tổ chức lần thứ 28. Có 32 trâu tham dự vòng loại này. Trâu tham gia giải đấu năm nay đã được các chủ trâu chọn lựa, huấn luyện kỹ lưỡng để thi đấu loại, chọn ra 16 trâu vào vòng chung kết ngày 9-8-2017 (âm lịch) tới đây.

Điều bất ngờ xảy ra tại “kháp” đấu thứ 14 giữa trâu số 18 và 23. Khi 2 trâu này được thả vào sân để thi đấu thì bất ngờ trâu số 18 đột ngột lao vào tấn công người dắt trâu số 23. Khi chủ trâu số 23 chạy thoát thì trâu này quay đầu lại, đuổi húc chính chủ mình của mình là ông Đinh Xuân Hướng, 46 tuổi, ĐKTT tại tổ 4 phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn. Cú húc xiên qua đùi, hất tung ông Hướng lên cao. Ông Hướng được mọi người giải cứu, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Ban tổ chức đã dừng 2 trận đấu còn lại.

UBND quận Đồ Sơn chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp, tập trung cứu chữa và động viên gia đình nạn nhân, bước đầu hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng. Mặc dù được các y, Bác sỹ Bệnh viện Việt Tiệp tận tình cứu chữa, song do vết thương quá nặng lên ông Hướng được gia đình đưa về nhà sau đó đã tử vong vào hồi 19h2’ ngày 1-7. Đây là tai nạn nghiêm trọng đầu tiên xảy ra từ trước đến nay tại lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố trâu số 18 húc trọng thương chính chủ của mình trên sân đấu, trong chiều cùng ngày, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch (VHTTDL) đã có Công văn hỏa tốc, yêu cầu sở Văn hóa Thể thao (VHTT) TP Hải Phòng báo cáo về công tác tổ chức lễ hội chọi trâu 2017, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ hội. Trường hợp công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội chưa đảm bảo an toàn theo qui định, đề nghị báo cáo UBND TP Hải Phòng tạm thời dừng việc tổ chức lễ hội chọi trâu 2017. Bộ yêu cầu Sở VHTT Hải Phòng báo cáo biện pháp khắc phục về Cục văn hoá cơ sở để báo cáo Bộ VHTTDL trước ngày 5-7-2017.

Văn Thịnh
.
.
.