Đốt kíp mìn để chơi, một học sinh bị trọng thương

Thứ Bảy, 07/01/2017, 16:04
Ngày 7-1, Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Bệnh viện vừa phải tiến hành phẫu thuật tháo bỏ đốt ngón tay số 1, số 2 bàn tay trái cho em Nguyễn Văn Nhật, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.


Được biết, trước đó vào chiều ngày 1-1, em Nguyễn Văn Nhật trên đường đi chăn trâu về đã nhặt được một kíp mìn dài khoảng 3cm, sau đó em đem về nhà và châm lửa đốt, kíp mìn phát nổ gây thương tích rất nặng cho em Nhật ở mắt và tay.

Em Nguyễn Văn Nhật bị thương tích rất nặng ở mắt và tay do chơi kíp mìn và nó phát nổ.

Ngay sau vụ nổ, em Nhật được gia đình đưa đến Trạm Y tế Hương Trạch để cầm máu và sơ cứu sau đó đưa xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau gần 1 tuần tiến hành chữa trị, bệnh viện đã phải tiến hành tháo bỏ 2 đốt ngón tay số 1, số 2 đồng thời xử lý vết thương rách giác mạc, vở thủy tinh thể ở mắt của em Nhật.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, tiếp theo, em Nhật sẽ phải phẫu thuật tiếp để lấy thủy tinh thể bị vỡ ra đồng thời đặt thủy tinh thể nhân tạo. 

Sông Lam
.
.
.