Chờ kết quả thanh tra người dân “xài điện câu đuôi” 3.970 đồng/kWh

Thứ Ba, 18/06/2019, 19:40
Lãnh đạo Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết đã làm việc với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Diệu Hiền (Công ty Diệu Hiền) và đang chờ kết quả thanh tra để báo cáo toàn bộ tình trạng sử dụng điện tại Khu dân cư Diệu Hiền đến UBND TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Đình Cường, Phó Giám đốc Công ty Diệu Hiền cho biết: tại buổi làm việc với Sở Công thương vào chiều 17-6, công ty và Điện lực Cái Răng đã báo cáo thực trạng sử dụng điện trong khu dân cư. Trước đây, nhiều hộ dân trong khu dân cư kéo điện từ khu khác sử dụng nguồn điện cung ứng từ Điện lực Cái Răng nên có giá rẻ hơn so với giá của Công ty Diệu Hiền cung cấp. Theo Phó Giám đốc Công ty Diệu Hiền, kỳ thu tiền tháng này người dân đang xài điện câu đuôi vẫn phải trả với giá 3.970 đồng/kWh chứ không rẻ hơn.

Người dân xài điện câu đuôi, phải trả 3.970 đồng/kWh.

Như CAND Online đã thông tin, 115 hộ dân sống trong Khu dân cư Diệu Hiều phải xài điện câu đuôi và trả với giá cao. Ngày 6-6, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp gặp gỡ một số hộ dân, kiểm tra các hóa đơn tiền điện. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Công Thương chủ trì, phối họp với UBND quận Cái Răng, Điện lực TP Cần Thơ xử lý vấn đề cùng một khu dân cư tồn tại 2 hệ thống điện, 2 biểu giá điện khác nhau.

Khu dân cư Diệu Hiền - Cần Thơ. 

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương có kết luận việc tổ chức thu tiền điện của Công ty Diệu Hiền. Trường hợp thu sai quy định phải xử lý vi phạm, hoàn trả tiền cho các hộ sử dụng điện vào báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 6-2019.

Văn Vĩnh
.
.
.