Chợ hoa đêm Quảng Bá nhộn nhịp trước ngày 8-3

Thứ Năm, 07/03/2019, 10:17
Chợ hoa Quảng Bá những ngày này sôi động hẳn lên vì nhiều tiểu thương tích cực nhập hàng phục vụ nhu cầu thị trường ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3).

Nằm bên đường đường Âu Cơ, chợ hoa Quảng Bá từ lâu là một địa chỉ quen thuộc cung cấp hoa cho thành phố Hà Nội. Vào các dịp lễ tết, chợ càng thêm phần đông đúc. Để có hoa cung cấp cho người tiêu dùng dịp Quốc tế Phụ nữ, nhiều tiểu thương ở đây đã tích cực tìm nguồn hàng từ các tỉnh lân cận Hà Nội, thậm chí tận miền Nam.

Gần đến Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chợ hoa đêm Quảng Bá (Nghi Tàm, Hà Nội) càng thêm sôi động.
Chợ đông vui nhất vào khoảng từ 12h đêm đến 2h sáng. Khi cả thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ say, chợ hoa Quảng Bá đã nhộn nhịp kẻ mua người bán trong màu sắc rực rỡ của hoa.
Ánh sáng từ những bóng khiến khu chợ đầy sắc màu lung linh, huyền ảo.
Hoa ở chợ hoa Quảng Bá được vận chuyển về đây từ khắp các vùng như Đông Anh, Tây Tựu, Gia Lâm... Thậm chí có loại hoa còn được đưa ra từ Đà Lạt.
Càng tới nửa đêm, những chuyến xe chở hoa đổ về chợ càng tấp nập.
Tuy họp vào ban đêm nhưng chợ luôn tấp nập.
Từ đây, hoa được vận chuyển đi khắp các con phố, ngõ hẻm, làm đẹp thêm cho Thủ đô.
Ngoài các tiểu thương, chợ hoa Quảng Bá cũng thường xuyên đón các khách mua lẻ. Trong ảnh là hai cô gái đi mua hoa trong đêm.
Hoa tại chợ Quảng Bá thường tươi mới và giá rẻ, nhất là khi mua sỉ.
Trần Ngọc - Bình Nguyễn
.
.
.