Chèo ghe thả lưới bị nước cuốn chết

Thứ Tư, 30/12/2015, 10:33
Anh Hiệp chèo ghe đi thả lưới bắt cá ở hồ không may bị trượt chân rơi xuống nước. Do nước hồ sâu lại có dòng chảy nên nạn nhân bị dòng nước cuốn mất tích.

Ngày 30- 12, ông Hồ Ngọc Dũng, Phó Trưởng Công an xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm tại lòng hồ Phú Ninh.

Hồ Phú Ninh, nơi anh Hiệp bị đuối nước.

Nạn nhân là anh Lương Văn Hiệp (21 tuổi, trú thôn Trường Thạnh, xã Tam Thạnh). Trước đó, anh Hiệp chèo ghe đi thả lưới bắt cá ở hồ Phú Ninh thì không may bị trượt chân rơi xuống nước. Do nước hồ sâu lại có dòng chảy nên nạn nhân bị dòng nước cuốn mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tam Thạnh cùng người dân đã xuống hiện trường phối hợp với gia đình tìm kiếm vớt được thi thể anh Hiệp cách nơi xảy ra vụ việc khoảng gần 10m.

Được biết, anh Hiệp mồ côi cha từ nhỏ, mẹ là bà Trịnh Thị Liên lại bị mắc bệnh hiểm nghèo nên đang học tiểu học anh phải nghỉ ở nhà giúp mẹ làm lụng mưu sinh. Hằng ngày, anh Hiệp thường hay ra hồ Phú Ninh bắt cá mang bán kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình và không may bị nạn.

N.Thi
.
.
.